Lãnh 2 tội vì nhiều lần xâm hại bé gái

Chiều 3-2, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thành Dương (sinh năm 2001 tại tỉnh Nam Định) 14 năm sáu tháng tù về hai tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Dương từ nhỏ sống với gia đình, học hết lớp 9 thì nghỉ học ở nhà phụ. Hồ sơ thể hiện từ ngày 24-12-2019 cho đến tháng 2-2020, lợi dụng việc cháu Q. (hơn 12 tuổi) ngủ lại nhà mình, Dương đã nhiều lần quan hệ tình dục và dâm ô. 

Cháu Q. sống lang thang được bác của Dương đưa về phụ việc và xin ở chung nhà tại quận Bình Tân.

Cháu Q. phát sinh tình cảm yêu đương với Dương và thường xuyên lên phòng Dương chơi.

Từ đó, Dương đã nảy sinh ý định và bảy lần xâm phạm tình dục đối với cháu. Cơ quan tố tụng xác định Dương hai lần thực hiện quan hệ tình dục và năm lần dâm ô đối với bị hại.

Ngày 6-4-2020, cơ quan tố tụng đã tiến hành tạm giam Dương đến nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm