Lãnh 1 năm tù vì tổ chức chơi bầu cua

Theo hồ sơ, ngày 25-1-2017, Tuân tổ chức sới bạc xóc bầu cua tại nhà; Trung và tám người khác tham gia đánh bạc. Trong quá trình đánh bạc, Tuân trực tiếp làm cái, chung chi tiền ăn thua cho những người tham gia, đến 5 giờ sáng thì nghỉ vì Tuân ăn hết tiền của những người tham gia đánh bạc. Tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc được xác định hơn 43,7 triệu đồng, trong đó Tuân 13 triệu đồng, Trung 5,5 triệu đồng...

Xử sơ thẩm, TAND huyện Đồng Xuân đã tuyên phạt Tuân một năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội tổ chức đánh bạc; Trung sáu tháng tù cho hưởng án treo về tội đánh bạc… Sau đó VKSND huyện Đồng Xuân kháng nghị không cho các bị cáo Tuân, Trung hưởng án treo.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm