Làm rõ nhà đầu tư sòng bạc của 1 người Hàn Quốc ở quận 2

Chiều muộn 19-1, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Pak Han Seul (sinh năm 1991), Kim Jin Su (sinh năm 1982, cùng quốc tịch Hàn Quốc) mỗi người sáu năm tù về tội hai tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. 10 đồng phạm còn lại bị phạt từ 10 tháng án treo đến năm năm sáu tháng tù. 

Giữa tháng 4-2020, Pak Han Seul thuê căn nhà số 15A, đường số 42 (phường Thảo Điền, Quận 2) với giá 5.000 USD/1 tháng cùng với Nguyễn Quang Hoàng Long, Vạng Minh Tú, Kim Jin Su tổ chức cho nhiều đánh bài Poker ăn tiền để thu tiền xâu. 

Trong đó, Long và Tú được chia mỗi người 17,5% doanh thu, Pak Han Seul được chia 35%, Kim JinSu được chia 30%. Pak Han Seul thuê Huỳnh Quang Vũ canh, mở cửa, phục vụ ăn uống cho các người đánh bạc với mức lương 500 đến 1 triệu đồng/ ngày, thuê Son HyunTaek 1 triệu/ngày để đổi tiền sang các loại phỉnh và Kim Taeh Yeon 1 đến 1,5 triệu/ngày để nấu ăn cho người tham gia đánh bạc.

HĐXX đang xét hỏi các bị cáo. Ảnh: H.Y

Trung bình mỗi ngày có khoảng 10 người đánh bạc đến chơi, mỗi ván đặt cược từ 25 ngàn đồng đến 10 triệu đồng. Sòng bạc bắt đầu chơi từ 15 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau. Mỗi ván, Long, Tú, Pak Han Seul, Kim JinSu thu tiền xâu của người thắng 5%. Mỗi ngày tiền xâu thu được trung bình khoảng 30-50 triệu và một tuần chỉ tổ chức đánh bạc năm ngày.

Hai nữ nhân viên chia bài thì không được trả công mà chỉ cho hưởng 70% trên số tiền của người đánh bạc cho của ngày hôm đó, 30% còn lại thì Pak Han Seul hưởng.

Tối 26-5-2020, công an đã tiến hành kiểm tra nhà trên bắt quả tang Pak Han Seul, Kim JinSu, Son HyunTaek, Đoàn Phạm Bảo, Nguyễn Văn Minh, Lê Hùng Thắng đang tổ chức cho người tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền. Tổng số tiền đánh bạc tại đây là 33,85 triệu đồng.

Kết luận điều tra cho biết sòng bài trên đã hoạt động được khoảng 30 ngày, mỗi ngày được hưởng khoảng 8-12 triệu đồng. Tổng số tiền thu lợi trong việc tổ chức đánh bạc khoảng 300 triệu đồng. 

Pak Han Seul khai nhận lúc đầu có ý tưởng mở sòng bài Poker tại quận 2 nhưng không có tiền nên nói lại cho một người bạn đồng hượng tên Park Yong Ki (không rõ lai lịch) và được đưa 20.000 USD để mở sòng bài. Pak Han Seul sẽ chia lại cho Park Yong Ki 50% lợi nhuận có được từ sòng bài. Nhưng từ lúc mở sòng bài Poker cho đến khi bị bắt thì Pak Han Seul vẫn chưa chia lợi nhuận cho Park Yong Ki. 

Hiện CQĐT đang triếp tục truy tìm xác minh làm rõ đối với Park Yong Ki và nhiều đối tượng khác (được thuê để chia bài và đánh bạc nhiều tên nước ngoài) để xử lý sau.

Đáng chú ý, bị cáo Kim Jin Su tại quê nhà năm 2013 từng có hành vi bạo lực (lập nhóm hoạt động) bị phạt hai năm sáu tháng tù, năm 2018, vi phạm Luật Hội đua ngựa Hàn Quốc (cá cược), bị phạt hành chính 500.000 KRW, năm 2019 làm nhục người khác bị phạt hành chính 1.000.000 KRW.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm