Lại hoãn xử vụ người dân kiện chủ tịch tỉnh Trà Vinh

Phiên tòa đã phải hoãn vì vắng mặt chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.

Phía người khởi kiện rất bức xúc vì đây là lần thứ ba phiên tòa này phải hoãn. Để đến dự phiên tòa, họ đã phải vượt hơn 150 km đến từ đêm hôm trước và thuê phòng nghỉ qua đêm.

Bà Lợi rất bức xúc vì vụ kiện bị kéo dài

Bà Lợi rất bức xúc vì vụ kiện bị kéo dài.

Như Pháp Luật TP.HCMđã phản ánh trong bài "Hết đình chỉ sai, tòa lại ngâm án", tháng 7-2012, chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã ra Quyết định số 1350 bác yêu cầu xin hợp thức hóa căn nhà tại thị xã Trà Vinh. Bà Lợi khởi kiện ra TAND tỉnh Trà Vinh, yêu cầu hủy quyết định này.

Sau hơn một năm thụ lý, tòa ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án vì không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa.

Bà Lợi kháng cáo. Tháng 4-2014, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã hủy toàn bộ quyết định đình chỉ của TAND tỉnh Trà Vinh.

Tháng 1-2015, TAND tỉnh Trà Vinh xử sơ thẩm đã bác yêu cầu của bà Lợi. Sau đó, bà Lợi đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm