Không giấy tờ, không khai báo y tế, vác cây luồng đánh cả công an

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-9, TAND huyện Nông Cống, Thanh Hóa đưa vụ án chống người thi hành công vụ ra xét xử theo thủ tục rút gọn đối với bị cáo Nguyễn Văn Bắc (28 tuổi, ngụ thôn Lạn, xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa).

Theo cáo trạng của VKSND huyện Nông Cống, tối 30-8, dù huyện này đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 nhưng Bắc vẫn di chuyển từ thị xã Nghi Sơn sang địa bàn huyện Nông Cống.

Đến chốt kiểm soát dịch thuộc xã Vạn Thiện, Bắc bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ và thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Bắc không xuất trình được giấy tờ tùy thân liên quan.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra ở Nông Cống chiều 30-8. Ảnh: ĐT

Lúc này, lực lượng chức năng yêu cầu Bắc khai báo y tế và tiến hành lập biên bản nhưng Bắc không chấp hành, đồng thời tăng ga bỏ chạy qua chốt kiểm soát dịch.

Thấy vậy, công an viên bán chuyên trách xã Vạn Thiện là ông Phạm Văn Thọ đã đuổi theo, yêu cầu dừng xe nhưng bị Bắc dùng một thanh luồng ở bên đường lao vào tấn công khiến ông Thọ bị thương.

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ, lập biên bản vi phạm, đồng thời bàn giao Bắc cho Công an huyện Nông Cống xử lý.

Bắc khai sang huyện Nông Cống để tìm mua ma túy sử dụng. Khi qua chốt kiểm soát dịch, sợ bị phát hiện nên Bắc bỏ chạy và dùng thanh luồng tấn công lại lực lượng công an xã để “thông” chốt.

Nguyễn Văn Bắc bị tuyên phạt 15 tháng tù

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại địa phương, bị cáo đã có hành vi vượt chốt kiểm soát, chống người thi hành công vụ là gây nguy hiểm cho xã hội.

Hành vi của bị cáo làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, cần thiết phải cách ly bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian nên đã tuyên phạt bị cáo 15 tháng tù.

TAND huyện Nông Cống cho rằng việc đưa vụ án ra xét xử công khai theo thủ tục rút gọn đã được ba ngành gồm VKSND, Công an và TAND huyện Nông Cống bàn bạc, xem xét một cách kỹ lưỡng, khẩn trương và đảm bảo tốt nhất các yêu cầu về mặt tố tụng.

"Mức án nghiêm khắc đối với bị cáo Bắc nhằm răn đe các đối tượng khác khi mà toàn dân đang tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19" - TAND huyện Nông Cống khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm