Khởi tố thẩm phán lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản dân

Tiếp đó Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã kiến nghị đình chỉ chức vụ và tư cách đảng viên đối với ông Hiếu theo quy định. Hiện ông Hiếu được cơ quan điều tra VKS Tối cao cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, ông Trần Ngọc Phước (ngụ Cần Thơ) đã tố cáo cơ quan chức năng về hành vi của ông Hiếu. Theo cơ quan điều tra, năm 2013 thẩm phán Hiếu được phân công thụ lý vụ kiện tranh chấp đất đai giữa bà Trần Thị Thu Hồngvà ông Trần Ngọc Phước. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đo đạc và định giá đất, ông Hiếu đã kê khống một số khoản chi phí để chiếm đoạt hơn 17,3  triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm