Khởi tố người mua 69 tép ma túy về bán lại

VKSND huyện Đông Hòa vừa mới phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của CQĐT công an huyện đối với Đinh Giăng Thiên (sinh 1983, trú Khu phố 4, thị trấn Hòa Vinh, Đông Hòa) về tội mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 2 Điều 251 BLHS hiện hành.

Trưa 20-3, Thiên điều khiển xe máy đến khu vực bùng binh Phú Lâm thuộc phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa mua 69 tép ma túy được bỏ trong ống hút bằng nhựa và một bịch heroin của một người chưa xác định họ tên, địa chỉ với giá hơn 3 triệu đồng.

Thiên mang ma túy về quán cà phê Lũy Tre ở khu phố 4, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, để bán lại cho các con nghiện. Đến 13 giờ 15 phút cùng ngày, Đặng Thế Nguyện và Nguyễn Lê Chinh đến mua mỗi người ba tép với giá 200.000 đồng, Nguyễn Hữu Thành mua bốn tép với giá 200.000 đồng, thì bị Công an huyện Đông Hòa bắt quả tang.

Ngoài lần bị bắt quả tang, Thiên khai nhận đã bán cho nhiều con nghiện trên địa bàn và đã bán nhiều lần khác cho Nguyện, Chinh, Thành.

Tại Bản kết luận giám định số 70 ngày 21-3-2018 của phòng PC54 Công an tỉnh Phú Yên, kết luận: Chất bột màu trắng thu tại quán cà phê Lũy Tre là Heroin có khối lượng 3,280 g.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm