Khi dân luật 'đấu trí'

Mục đích cuộc thi nhằm hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn TNCS toàn quốc lần thứ XI và chào mừng Đại hội Đoàn TNCS HCM TP.HCM lần thứ X; kỷ niệm 59 năm Ngày Nhà giáo VN (20-11-1958 – 20-11-2017), 21 năm ngày thành lập Trường ĐH Luật TP.HCM (30-3-1996 – 30-3-2017) và 20 năm ngày thành lập Hội Sinh viên trường.
Cạnh đó, cuộc thi còn tạo sân chơi cho các bạn sinh viên để cùng nhau củng cố, trau dồi kiến thức pháp luật, áp dụng kiến thức pháp luật vào thực tiễn, tạo môi trường giao lưu gặp gỡ giữa các bạn sinh viên…

Bốn đội thi trong đêm chung kết. Ảnh: YC

Để tìm ra đội thi xuất sắc nhất, Đoàn khoa Luật dân sự đã mời ban giám khảo gồm "bộ ba quyền lực": PGS-TS Đỗ Văn Đại (Trưởng khoa Luật dân sự), TS Nguyễn Thị Minh Phượng (thẩm phán TAND quận Gò Vấp), luật sư Đinh Xuân Hồng (Đoàn Luật sư TP.HCM). Tham dự đêm chung kết còn có các thầy cô và đông đảo các bạn sinh viên.

4 đội thi trong đêm chung kết. Ảnh: YC

PGS-TS Đỗ Văn Đại (Trưởng khoa Luật dân sự), TS Nguyễn Thị Minh Phượng (thẩm phán TAND quận Gò Vấp), luật sư Đinh Xuân Hồng (Đoàn Luật sư TP.HCM) (từ trái qua phải). Ảnh: YC

Đối tượng tham gia cuộc thi là tất cả sinh viên hệ chính quy QTL K38, K39, K40, K41 và K42, chất lượng cao hệ vừa học vừa làm tại trường.

Trải qua các vòng sơ loại và ba vòng bán kết, bốn đội có điểm thi cao nhất đã có mặt tại vòng chung kết bao gồm: đội Hạt Tiêu (ba thành viên đến từ lớp Thương mại 41), đội Cùng Lớp (ba thành viên đến từ lớp Dân sự 39.1), đội Xả Chanh (ba thành viên đến từ lớp Dân sự 40A2) và đội Bình Đẳng (ba thành viên đến từ lớp Dân sự 40B2).

Tại đêm chung kết, bốn đội thi phải trải qua bốn vòng thi hết sức gay cấn: Khởi động, Thử thách giải mã, Thử thách đứng vững và Thử tài lập luận. Ngoài ra, đêm thi còn thêm phần sôi động bởi phần thi dành cho khán giả xen kẽ các tiết mục văn nghệ.

Đặc biệt tại phần thi thử tài lập luận, ban giám khảo đã đưa ra tình huống: Hai vợ chồng xin ly hôn và tranh chấp về số trang sức bằng vàng như bông tai, dây chuyền, vòng vàng... cha mẹ chồng đã cho con dâu trong ngày lễ ăn hỏi (sau đó mới đăng ký kết hôn), vậy tài sản này là tài sản chung của hai vợ chồng hay tài sản riêng của cô dâu? 

Các đội thi đưa ra những quan điểm khác nhau và tranh cãi gay gắt. Quan điểm của ban giám khảo theo hướng đây là tài sản của riêng cô dâu, bởi bông tai, dây chuyền, vòng vàng,… những trang sức này là tài sản mang tính chất cá nhân, do cha mẹ chồng cho riêng cô dâu.

4 đội thi trong đêm chung kết. Ảnh: YC

Quang cảnh đêm chung kết. Ảnh: YC

Trao giải thưởng cho đội đoạt giải nhất. Ảnh: YC

Trải qua quá trình thi đấu kịch tính, cuối cùng đội Hạt Tiêu đã giành được giải nhất, đội Cùng Lớp giành giải nhì, đội Xả Chanh giành giải ba và đội Bình Đẳng được giải khuyến khích. Các đội thi được trao tặng kỷ niệm chương, giấy khen của Đoàn trường, tiền thưởng và các phần quà tương ứng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm