Khách gặp ‘chai nước có gián’

Tuy nhiên, đề thi có chút khác biệt ở chỗ người đưa ra yêu cầu công ty bồi thường là một khách hàng đến quán uống nước - tức người tiêu dùng thực sự chứ không phải là chủ quán như trong vụ án ở Tiền Giang.

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc: Đề tài vẫn còn nóng hổi

Tôi đã từng nhiều lần diễn tiểu phẩm có liên quan đến pháp luật nhưng lần này khá đặc biệt vì chủ đề đang rất nóng trong xã hội. Qua cuộc thi này, bạn đọc có cái nhìn chuẩn hơn về lương tâm của DN với NTD, nhận biết được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào nên làm và cái nào nên tránh. Bất kỳ DN nào cũng có thể gặp sai sót, vi phạm lỗi kỹ thuật, NTD có thể bỏ qua nhưng phải tùy thuộc vào cách hành xử của DN có hợp tình hợp lý hay không. Chẳng hạn sự kiện chai nước có ruồi vừa qua, nếu Tân Hiệp Phát giải thích cặn kẽ cho anh Minh thì đã không ra nông nỗi...

Nghệ sĩ Xuân Hương: Tôi sẽ không đòi tiền…

Chuyện con ruồi đã dậy sóng không chỉ bên ngoài xã hội mà cả ở trên mạng. Khi được báo Pháp Luật TP.HCM mời tham gia tiểu phẩm, tôi rất thích. Thông điệp chúng tôi muốn truyền tải là chúng ta phải sống và làm việc theo pháp luật. Nếu tôi gặp tình huống tương tự thì tôi sẽ không đòi tiền, cũng không cần DN bồi thường bằng sản phẩm mà sẽ phản ánh với cơ quan bảo vệ NTD. Lúc đó, cơ quan này sẽ lên tiếng để DN tự nhìn nhận trách nhiệm và ứng xử cho phải cách…

Diễn viên Lê Khâm: Đừng vì lợi nhuận mà xem thường NTD

Vào vai diễn là người đại diện cho DN trong tiểu phẩm có đề cập đến quy định của pháp luật nên tôi đã phải tập, cẩn trọng trong từng lời nói. Tôi nghĩ DN không nên chạy theo lợi nhuận mà xâm phạm đến sức khỏe của cộng đồng.

Diễn viên Chánh Thuận: Tôi sợ mình nói hớ!

Tôi rất thích nội dung cuộc thi này vì nó giúp cho mọi người biết ứng xử đúng pháp luật. Nói về pháp luật thì thường khó và khô khan nên việc tuyên truyền như thế này rất hiệu quả. Biểu diễn trước các sinh viên luật nên tôi rất sợ nói gì đó bị… hớ, nói trật về luật. Tối qua, bốn chúng tôi đã phải tập rất kỹ và trước lúc biểu diễn còn phải ráp lại một lần nữa...

Đến với cuộc thi "chai nước có gián", báo Pháp Luật TP.HCMchân thành cám ơn sự hỗ trợ, hưởng ứng nhiệt tình từ ĐH Luật tp.hcm và ĐH Kinh tế TP.HCM. đồng thời báo cũng cảm ơn các nhà tài trợ cuộc thi : Công ty Luật TNHH Sài Gòn Á Châu,  Văn phòng Luật sư Trần Thị Miền, Văn phòng Luật sư Tam Đa và Văn phòng Luật sư Luật Thành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm