Kẻ trộm chó giết 2 mạng người bị phạt án tử hình

Sáng 20-7, xử lưu động vụ “trộm chó giết 2 mạng người” tại xã Ia Kla (huyện Đức Cơ, Gia Lai), Tòa án tỉnh này phạt bị cáo Nguyễn Văn Tiến (23 tuổi, trú thôn Ia Tang, xã Ia Kla) án tử hình về tội Giết người, 4 năm tù tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Đây là vu án từng gây rúng động dư luận nên hàng ngàn người dân đến dự phiên toà.

Bị cáo Tiến tại phiên toà. Ảnh: Lữ Quỳnh Loan

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Tiến có thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại huyện Đak Tô, tỉnh Kon Tum. Đến tháng 11-2014, Tiến thuê nhà trọ ở xã Biển Hồ, TP. Pleiku làm thuê. Đầu tháng 1-2015, Tiến sắm vợt bắt muỗi chế thành dụng cụ chích điện để bắt chó.

Tối 20-1, Tiến chạy xe đến xã Ia Kla tìm chó để trộm. Khi đi ngang qua nhà ông Nguyễn Xuân Cường, nghe có tiếng chó sủa, người này tìm cách đột nhập để trộm. Sau khi giấu xe máy, đột nhâp vào nhà ông Cường tiếp cận con chó đang bị xích ở sân thì ông Cường phát hiện, chụp tay giữ lại, hô “Cướp, cướp" rồi kéo kẻ trộm vào phòng khách. Bị kéo vào nhà, Tiến liền rút dao bấm đâm liên tiếp nhiều nhát vào hai tay ông Cường nhưng ông này không buông. Kẻ trộm đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực, cổ, bụng, tay và chân ông Cường. Vợ nạn nhân vào giải cứu cũng bị đâm trúng nhiều nhát. Con gái ông Cường vào xô đẩy bị đâm trúng một nhát trúng vào ngực trái.
Hậu quả là ông Cường và con gái tử vong, vợ ông Cường bị thương tật 17%.

Trung tâm pháp y tỉnh Gia Lai kết luận, ông Cường bị tổng cộng 17 nhát đâm; vợ ông bị 16 vết thương còn cô gái bị đâm thấu ngực.

Hàng ngàn ngừoi dân đến dự phiên toà. Ảnh: Lữ Quỳnh Loan

Tại phiên tòa, bị cáo Tiến bình tĩnh trả lời tất cả những câu hỏi của hội đồng xét xử. Theo Tiến, trước khi gây án, mỗi tháng anh ta kiếm được khoảng 6 triệu đồng nhưng không đủ tiêu xài, vì vậy Tiến nảy sinh ý định trộm chó. “Chưa có kinh nghiệm, sợ bắt chó sẽ bị cắn nên tôi thủ dao để chó không xỉu sau khi bị chích điện thì sẽ đâm chết”, Tiến Khai.

Theo Tiến, đêm xảy ra sự việc, anh ta chạy xe qua nhiều con đường nhưng không phát hiện con chó nào hoặc chó quá nhỏ. Đang định bỏ về TP. Pleiku thì nghe tiếng chó nhà ông Cường sủa lớn. “Qua ánh đèn, thấy con chó lớn, bị cáo quyết định đột nhập vào nhà người này để trộm”, Tiến Khai.
Toà nhận định, hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, thực hiện tội phạm đến cùng, giết nhiều người gây phẫn nộ trong dư luận… nên tuyên phạt mức án trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm