Kế toán 'thụt két' hơn 1,3 tỉ đồng

Ngày 28-11, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm lưu động tại TP Cần Thơ đối với Nguyễn Hoàng Huy (cựu kế toán trạm BOT quốc lộ 91).

HĐXX đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, tuyên y án sơ thẩm 15 năm tù về tội tham ô tài sản.

Bị cáo Huy (bìa ngoài) ngồi chờ tòa xét xử ngày 28-11. Ảnh: NN

Theo tòa, bị cáo bị truy tố ở khung hình phạt từ 20 năm đến tù chung thân hoặc tử hình. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét tất cả tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, trong đó có tình tiết bị cáo đã khắc phục hơn 2/3 số tiền chiếm đoạt.

Tòa phúc thẩm cho rằng cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 15 năm tù là dưới mức khởi điểm của khung hình phạt, tức đã có phần chiếu cố cho bị cáo.

Tại tòa, bị cáo cung cấp chứng cứ và được bị hại thừa nhận đã khắc phục thêm 80 triệu đồng nhưng án sơ thẩm tuyên đã chiếu cố rồi nên HĐXX quyết định tuyên án như trên. 

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp năm 2007 và đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Ngày 28-12-2015, IDICO ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang để thực hiện việc tổ chức, quản lý thu phí tại trạm thu phí dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 91 Km 16+905 thuộc địa phận quận Ô Môn, TP Cần Thơ (gọi tắt là trạm BOT số 1).

Ngày 2-4-2016, Huy được nhận vào làm việc tại trạm BOT số 1. IDICO ký kết hợp đồng lao động với Huy từ ngày 30-4-2017 đến 2-5-2020, chức vụ kế toán trạm BOT số 1.

Nhiệm vụ của Huy là nhận tiền từ các nhân viên bán vé và một kế toán khác để nộp doanh thu vào tài khoản của IDICO. Đồng thời, Huy cũng được giao quản lý quỹ hoạt động của trạm BOT số 1.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4-2018 đến ngày 5-2-2019, Huy lấy tiền quỹ hoạt động của trạm BOT số 1 để sử dụng cá nhân, mỗi lần thấp nhất là 500.000 đồng, cao nhất 1,5 triệu đồng, tổng cộng 66 triệu đồng.

Từ ngày 6 đến 10-2, Huy nhận tổng cộng gần 1,25 tỉ đồng từ các nhân viên bán vé nhưng không giao nộp vào tài khoản công ty như quy định mà chiếm đoạt để trả tiền mua số đề 420 triệu đồng, trả nợ và chuộc xe 70 triệu đồng, chi xài cá nhân rồi bỏ trốn đến Vĩnh Long, Đồng Tháp.

Như vậy, tổng số tiền Huy đã chiếm đoạt của trạm BOT số 1 là hơn 1,3 tỉ đồng.

Sáng 11-2, trưởng trạm BOT số 1 không thấy Huy đến làm việc, nghi ngờ Huy chiếm đoạt tiền nên đã thông báo cho gia đình biết để tìm Huy.

Hôm sau, Huy nhờ cha đem gần 760 triệu đồng đến trạm trả lại. Sau đó, gia đình Huy nộp thêm cho trạm thu phí 300 triệu đồng, còn 255 triệu đồng chưa trả.

Đối với hành vi dùng 420 triệu đồng để mua số đề, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án hình sự về tội đánh bạc và chuyển vụ án đến CQĐT Công an quận Ô Môn để điều tra theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm