Kê biên khách sạn của người đặt quan tài ở ngân hàng

Bà Long là người đã mặc đồ tang, đưa quan tài đến đặt trước cửa trụ sở Ngân hàng Nam Á Chi nhánh Nha Trang chiều 5-1.

Theo ông Nguyễn Hữu Anh, Cục phó Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa, việc cưỡng chế kê biên này là thực hiện theo quyết định của TAND tỉnh để thu hồi nợ gần 15 tỉ đồng cho Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank). “Sau khi kê biên, Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao lại cho bà Long quản lý, khai thác đến khi đưa ra bán đấu giá nhưng không được phép chuyển dịch các tài sản. Trong thời gian làm thủ tục đưa ra bán đấu giá, bà Long vẫn có quyền giới thiệu người để bán khách sạn trả nợ. Cũng trong thời gian này, nếu bà Long trả hết nợ cho ngân hàng thì chúng tôi sẽ giao lại tài sản” - ông Anh cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm