Hủy án vụ 'chém nứt sọ nhưng xử tội cố ý gây thương tích'

Ngày 27-11, TAND tỉnh Hậu Giang xét xử phúc thẩm đã hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại đối với vụ “Chém nứt sọ người khác, xử tội gì?” mà PLO đã phán ánh.

Trước đó, xử sơ thẩm, TAND huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) đã tuyên phạt Huỳnh Phạm Minh Triết, Võ Văn Rồng Em mỗi bị cáo 30 tháng tù và Nguyễn Duy Khang hai năm tù treo, cùng về tội cố ý gây thương tích.

Cho rằng tội danh mà bản án đã tuyên không phù hợp với mức độ hành vi của các bị cáo và có dấu bỏ loạt tội phạm nên bị hại kháng cáo.  

Ba bị cáo tại tòa và vết thương trên đầu bị hại Nguyễn Hữu Chính.

Xử phúc thẩm, tòa chấp nhận kháng cáo của bị hại. Theo đó, tòa đã hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho CQĐT huyện điều tra làm rõ dấu hiệu bỏ loạt tội phạm và tiến hành giám định lại thương tích đối với bị hại.

Theo cáo trạng, tối 16-9-2017, Triết, Rồng Em đi nhậu thì gặp anh Nguyễn Hữu Chính cùng bạn đang ăn nhậu tại quán. Anh Chính dọa đánh và đuổi nhóm bị cáo về.

Do đó, Triết gọi điện thoại cho Trần Văn Đến mượn cây mã tấu và được một thanh niên (chưa rõ lai lịch) mang đến. Cả ba quay lại quán nhậu tìm chém anh Chính. Rồng Em dùng mã tấu chém vào đầu Chính gây thương tích.

Theo kết luận giám định, anh Chính bị nứt xương sọ chẩm trái, tỉ lệ thương tật 15%. Trong lúc ẩu đả, một người trong nhóm của Chính tên Huỳnh Tấn Phát cũng bị thương tật ở đầu, tỉ lệ 39% và một người khác cũng bị thương nhưng từ chối giám định.

Do Phát khai không xác định được ai là người chém mình nên tách, CQĐT tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý sau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm