Hội Luật gia TP.HCM tư vấn pháp luật qua facebook

Sáng 16-1, Hội Luật gia TP.HCM tổ chức công tác tổng kết hoạt động của Hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Bà Nguyễn Thị Sơn, Phó Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại hội nghị . Ảnh: K.P

Theo đó, năm qua, Hội Luật gia TP.HCM đã tham dự hội thảo góp ý 17 dự án Luật. Hội đã tư vấn và trợ giúp pháp lý miễn phí hơn 31.000 trường hợp thuộc diện chính sách, người nghèo, người già neo đơn, trẻ em, người khuyết tật... với các lĩnh vực chủ yếu là hộ tịch, hôn nhân và gia đình, chế độ thai sản, thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, hưu trí…

Ngoài các hình thức tư vấn lưu động, trực tiếp, qua điện thoại, email, văn bản, báo/đài, cổng thông tin pháp chế của các cơ quan - đơn vị… thì Hội Luật gia TP.HCM còn có tư vấn pháp luật qua mạng xã hội facebook. Cụ thể là Hội Luật gia quận 7 đã tư vấn, cập nhật các văn bản pháp luật mới trên trang facebook đạt hiệu quả hơn 2000 like. Quận Tân Phú tuyên truyền, thảo luận về các Luật mới trên mạng xã hội cũng đạt hiệu quả tốt...

Đánh giá việc này, bà Nguyễn Thị Sơn, Phó Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng với hơn 6000 luật gia tại TP.HCM thì sự lan tỏa của mạng xã hội càng rộng lớn khi tuyên truyền pháp luật qua facebook. Bà Sơn cho rằng các luật gia cần mạnh dạn bày tỏ chính kiến về pháp luật của mình trên facebook nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật để mọi người hiểu đúng, làm đúng quy định pháp luật.   

Các cụm thi đua của Hội Luật gia TP.HCM ký kết giao ước thi đua năm 2019. Ảnh: K.P

Công tác giám sát giữa các cơ quan Ủy ban - MTTQ Việt Nam - Thanh tra - Tư pháp - Hội Luật gia về giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở tiếp tục được thực hiện.

Năm 2018, Hội Luật gia quận, huyện thực hiện 607 cuộc giám sát về cải cách hành chính đối với các cơ quan đơn vị về cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép nhà ở riêng lẻ, giải quyết khiếu nại, tố cáo… Trong đó, Hội Luật gia huyện Bình Chánh phối hợp với Liên đoàn lao động giám sát tình hình trả lương, thưởng cho người lao động, kiểm tra 25 cơ sở về an toàn thực phẩm

Tại buổi này, các cụm thi đua của Hội Luật gia TP.HCM cũng ký kết giao ước thi đua năm 2019. Năm 2018, Hội Luật gia TP.HCM là đơn vị tiên tiến xuất sắc được nhận cờ thi đua của Hội Luật gia Việt Nam. Hội cũng tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích công tác tốt trong năm 2018. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm