Hiếp dâm con gái nhà hàng xóm, lãnh 7 năm tù

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 8-2-2016, Nguyễn Văn Nhơn đến nhà bà Tr.Th.Ch. (hàng xóm) để chúc tết.

Tuy nhiên, trong nhà chỉ có chị Ng.Th.K.H. (30 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ, là con gái bà Ch.) đang nằm ngủ trong phòng. Thấy vậy, Nhơn đi vào phòng ngủ chị H. thực hiện hành vi giao cấu. Khi Nhơn đang thực hiện hành vi đồi bại thì chị Nh. (cháu bà Ch.) cùng chồng đến chúc tết phát hiện sự việc nên trình báo cơ quan chức năng.

Bị cáo Nguyễn Văn Nhơn tại phiên xét xử.

Tại phiên tòa, Nhơn khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Nhơn còn khai vào khoảng tháng 7-2015 đã từng thực hiện hành vi giao cấu với chị H. một lần tại nhà riêng của Nhơn.

Trước đó, Nguyễn Văn Nhơn từng bị TAND huyện Cư M’gar tuyên phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm