Hết tiền chơi xổ số, lấy xe máy của khách đi cầm

Ngày 9-12, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Thiện Tân (SN 1975, ngụ tỉnh Vĩnh Long) 6 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Tân bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt chín năm tù. Tân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Tân tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: CÙ HIỀN.

Theo hồ sơ, Tân là kỹ thuật trưởng của một cửa hàng xe tại tỉnh Vĩnh Long. Nhiệm vụ của Tân là quản lý nhóm kỹ thuật và nhận xe của khách hàng để bảo hành.

Từ tháng 4-2020, Tân bắt đầu mê chơi xổ số, mỗi ngày bị cáo mua từ 700.000 đến 6 triệu đồng tiền xổ số. Mua nhiều nhưng không trúng, dẫn đến nợ nần, Tân lấy xe của khách (đưa đến bảo hành) mang đi thế chấp, dùng tiền đó “nuôi” đam mê.

Trong thời gian 1 tháng, Tân đã cầm 10 chiếc xe máy của khách. Đến ngày 16-8-2020, không có tiền chuộc xe của khách nên Tân đành tự thú, thừa nhận toàn bộ hành vi của mình với chủ cửa hàng.

Sau đó chủ cửa hàng trình báo vụ việc đến Công an địa phương. Tân cũng đến trụ sở công an khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

HĐXX nhận định, bị cáo phạm tội nhiều lần nên không có cơ sở chấp nhận cho bị cáo hưởng án treo. Tuy nhiên, bản án sơ thẩm chưa xem xét tình tiết bị cáo ra đầu thú. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo đã bồi thường đầy đủ cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Những người này đã có đơn xin giảm án cho bị cáo. Do đó, bị cáo sẽ được HĐXX xem xét thêm một tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại khoản 2, Điều 51 BLHS.

Vì vậy, HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm