Hết lừa chủ nhà nghỉ lại lấy tiền của chủ tiệm tạp hóa

Thái từng có tiền án chín tháng tù về tội lừa đảo. Tháng 7-2014, Thái thuê phòng trọ tại một nhà nghỉ ở phường Nguyễn Văn Cừ (TP Quy Nhơn). Thái nói dối chủ nhà nghỉ và con gái rằng có người bạn đang thế chấp chiếc điện thoại di động giá 6,5 triệu đồng nhưng không có tiền chuộc, nếu con gái chủ nhà nghỉ muốn mua thì sẽ dẫn đi chuộc lại. Tin lời Thái, ngày 1-8-2014, chủ nhà nghỉ đưa 2,1 triệu đồng cho con cùng chiếc xe máy để Thái chở đi chuộc điện thoại. Thái đưa con gái chủ nhà nghỉ đến một quán cà phê ở xã Phước Sơn (Tuy Phước) rồi nói nạn nhân đưa tiền cho Thái để Thái mua điện thoại với giá rẻ hơn, đồng thời mượn chiếc xe máy để về nhà lấy quần áo. Sau đó Thái trốn vào TP.HCM.


Bị cáo Thái tại tòa. Ảnh: L.THU

Ba tháng sau Thái về Bình Định xin vào làm nhân viên chở bia, nước ngọt, đá lạnh tại một tiệm tạp hóa ở xã Phước Hòa (Tuy Phước). Lợi dụng sự tin tưởng của chủ tiệm, Thái đã thu 5 triệu đồng tiền hàng của ba đại lý rồi trốn vào TP.HCM cùng một chiếc điện thoại di động mà chủ tiệm giao cho Thái để liên lạc.

LỘC THU

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm