Hẹn bạn đi chơi rồi lẻn về nhà bạn trộm bị phạt 9 tháng tù

Theo hồ sơ, Tùng và Phan Anh Tài là bạn bè. Trưa ngày 1-10-2014, cả hai gặp nhau tại tiệm internet (xã Bình Hưng, Bình Chánh). Tùng biết trong chùm chìa khoá xe của bạn có chìa khoá nhà nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của cha mẹ Tài. Tùng giả vờ mượn chìa khoá xe của Tài để đi ăn cơm. Sau đó, Tùng đến nhà Tài mở cửa lẻn lên phòng ngủ cha mẹ Tài lấy lắc, nhẫn vàng, tiền và ngoại tệ. Trộm xong, Tùng đem chìa khoá quay về tiệm internet trả lại cho bạn.

 Bị cáo Tùng tại toà

Ngày hôm sau cha mẹ Tài phát hiện mất tài sản dùng camera xem lại, phát hiện kẻ trộm nên đến tiệm tìm Tùng. Tại đây, cha mẹ Tài phát hiện số tài sản bị mất trong người Tùng nên dẫn đến công an trình báo. Theo kết quả định giá, tài sản bị Tùng lấy trị giá hơn 16 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm