Hầu tòa vì đậu xe cản đường còn đập vỡ kính ô tô

Ngày 13-11, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo của bị cáo Trần Văn Nhân (31 tuổi), tuyên phạt bị cáo này 6 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, tại tòa, bị cáo Nhân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, áp dụng hình phạt tiền hoặc cải tạo không giam giữ với các lý do nuôi mẹ già, nhân thân tốt, đã khắc phục hậu quả, gia đình có công cách mạng…

Bị cáo Nhân tại tòa ngày 13-11. Ảnh: NN

HĐXX nhận định bị cáo là người có học đại học sư phạm. Bị cáo có nhận thức pháp luật, chỉ vì câu nói “mày đậu xe kiểu gì vậy” mà bị cáo đập bể kính trước xe ô tô của anh N.

Tòa cho rằng bà ngoại bị cáo có công cách mạng nhưng là người không trực tiếp nuôi dưỡng bị cáo nên bị cáo không được xem xét tình tiết này. Bị cáo có tình tiết tăng nặng là thực hiện hành vi côn đồ. Mức hình phạt tiền hay cải tạo không giam giữ không đảm bảo tính chất răn đe với bị cáo nên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.  

Theo hồ sơ, khoảng 16 giờ ngày 1-11-2018, Nhân ngồi uống nước và đậu xe máy dưới lòng đường trước cửa quán cà phê tại đường lộ dân sinh ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng. Lúc này, anh LVN (tài xế taxi) chở khách về qua quán cà phê trên. Do Nhân đậu xe cản trở lưu thông nên anh N. và Nhân xảy ra cự cãi.

Sau đó, anh N. cho xe chạy đi. Do còn bực tức việc cãi nhau nên Nhân chạy xe máy đuổi theo anh N. khoảng 100 m. Nhân thấy anh N. đang đậu xe cặp lề đường trả khách nên chạy xe vượt lên trước xe anh N., dùng tay đập mạnh vào kính chắn gió phía trước xe anh N. làm bể kính.

Sau đó Nhân bỏ đi, còn anh N. đến công an phường trình báo sự việc. Theo giám định, kính chắn gió xe anh N. trị giá 4,5 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm