Hầu tòa vì… đá người yêu rớt xuống tàu

Theo cáo trạng, sáng 17-5, Tùng và người yêu là NTMT cùng một người khác lén lên tàu hàng đang dừng tại ga Nha Trang, Khánh Hòa để đi đến ga Diêu Trì, Bình Định tìm việc làm. Cả ba ngồi trên toa tàu trống phía sau đầu máy. Đến chiều, khi tàu chạy đến xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, Tùng nghi ngờ T. có quan hệ tình cảm với người khác nên đến chỗ T. ngồi mượn điện thoại để kiểm tra nhưng T. không đồng ý. Từ đó giữa Tùng và T. xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Trong lúc tức giận, Tùng đá T. một cái làm T. ngã văng ra khỏi tàu, bị thương tích nhiều chỗ, phải cắt cụt 1/3 cẳng tay trái. Tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 62%.

Được biết tháng 9-2013, Tùng vừa chấp hành xong hình phạt ba năm sáu tháng tù về tội cướp tài sản. Tới đây, Tùng sẽ phải đối diện với mức án tù từ năm năm đến 15 năm.

SÔNG BA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm