Hầu tòa vì cố tình đi xe vào đường cấm gây chết người

Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) vừa xử phúc thẩm Lê Quang Vũ (SN 1980, ngụ Quảng Trị) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Phiên tòa phải tạm hoãn vì đại diện VKS vắng mặt, dự kiến mở lại ngày 25-6.

Ảnh minh họa. Ảnh: PLO

Trước đó, vụ án được đưa ra xét xử nhiều lần. Lần xử sơ thẩm gần nhất, TAND quận Bình Tân tuyên phạt Vũ ba năm sáu tháng tù. Gia đình bị hại kháng cáo cho rằng Vũ phạm tội giết người.

Theo hồ sơ, tối 5-5-2017, Vũ điều khiển ô tô tải đi nhận vật liệu xây dựng. Đến phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân), ô tô của Vũ và chạm với xe mô tô đang lưu thông cùng chiều do ông Lê Minh Hiền điều khiển chở con ruột là cháu Lê Đăng Khoa.

Cú va chạm khiến ông Hiền bị cuốn vào gầm xe ô tô tải, cháu Khoa văng xuống đường, nằm bên phải xe ô tô.

Thấy người dân nói lùi xe lại, Vũ làm theo nhưng xe chồm tới phía trước sau đó mới lùi lại.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng cháu Khoa tử vong, ông Hiền tổn hại 44% sức khỏe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm