Hành khách bị tai nạn cưa mất 1 chân khởi kiện nhà xe

Ngày 18-6, ông Nguyễn Xuân Quý (sinh năm 1966, tại Nha Trang, Khánh Hòa) đã nộp đơn khởi kiện công ty cổ phần xe khách Phương Trang tại TAND quận 7 (TP.HCM), nơi công ty này đặt trụ sở chính, đòi bồi thường thiệt hại. 

Theo đó, ông Quý đại diện cho vợ Lê Thị Hà Thu (SN 1971) là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại Xuân Lộc, Đồng Nai khi đi xe khách Phương Trang vào ngày 31-3. 

Hiện trường vụ tai nạn.

Trình bày trong đơn khởi kiện, ông Quý cho là ngày 31-3, bà Thu mua vé xe khách Phương Trang từ TP Nha Trang (Khánh Hòa) vào TP.HCM để khám bệnh. Khi tới địa phận huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai thì xe khách Phương Trang va chạm với xe đầu kéo dẫn tới tai nạn nghiêm trọng. Hậu quả khiến bà Thu phải cưa một chân (tỉ lệ thương tật khoảng 60%). Và hiện đang phải điều trị tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Từ khi vợ ông bị tai nạn đến nay, gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn chồng chất, số tiền bỏ ra để phục hồi sức khoẻ là rất lớn. Bản thân ông phải thường xuyên túc trực chăm sóc vợ trong thời gian nằm viện nên thu nhập toàn bộ bị mất. Gia đình phải đi vay mượn khắp nơi để lo chữa trị cho vợ...

Theo ông Quý, vợ ông là khách hàng của công ty Phương Trang. Vì vậy, công ty này phải có trách nhiệm với khách hàng, bồi thường thoả đáng các thiệt hại xảy ra...

Gia đình ông đã nhiều lần yêu cầu công ty Phương Trang bồi thường thiệt hại thấy rõ trước mắt, chi phí ban đầu để cứu chữa (viện phí thuốc men), lắp chân giả, chi phí đi lại ăn ở của người chăm sóc. Tuy nhiên công ty Phương Trang không bồi thường nên ông Quý khởi kiện công ty Phương Trang ra toà.

Theo đó, ông yêu cầu toà buộc công ty này bồi thường số tiền 789 triệu đồng gồm chi phí chữa trị (tại các bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, bệnh viên đa khoa khu vực Long Khánh, Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc) và chi phí phát sinh, thu nhập bị mất và tổn thất tinh thần..

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm