Hành hung bố ruột vì mẹ không cho tiền uống rượu

Ngày 17-11, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm tuyên phạt Lộc Văn Dương (36 tuổi, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) 16 năm tù về tội giết người.

Người bị hại trong vụ án là ông Lộc Văn H. (58 tuổi, bố đẻ của Dương)- bị thương tật 11%.

Bị cáo Lộc Văn Dương. 

Theo hồ sơ, chiều 13-5, Dương xin tiền đi mua rượu để uống và bố cho 20 ngàn đồng. Dương cầm tiền chạy vào rẫy của gia đình gặp mẹ để tiếp tục xin tiền uống rượu.

Mẹ Dương nói “mẹ không mang theo tiền nên không có cho con”. Dương bực tức và phá hỏng một số cây mướp trong rẫy của gia đình rồi vào lán trại nằm ngủ.

Sau đó, ông H. đi xe máy vào chở vợ về thì nghe vợ kể việc con trai xin tiền uống rượu và phá hỏng một số cây mướp nên la mắng bị cáo. Khi về đến nhà ông H. tiếp tục la nên Dương chạy ra xe máy lấy con dao, gây thương tích với bố.

Ông H. gục xuống đất, mất nhiều máu. Dương vứt dao bỏ chạy trốn. Ông H. được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu và bị thương tật 11%.

Tại phiên Tòa, bị cáo Dương thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải và xin lỗi bố, mẹ. Dương có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm