Hành động ngay sau khi người phụ nữ mở cốp xe máy

TAND huyện Sơn Hòa, Phú Yên vừa xử sơ thẩm lưu động tại Ủy ban nhân dân thị trấn Củng Sơn với bị cáo Nguyễn Thành Đạt (SN 1997, trú tại huyện Sơn Hòa) về tội cướp giật tài sản.

Bị cáo Đạt bị truy tố theo điểm d khoản 2 Điều 171 BLHS, phạm tội thuộc trường hợp dùng thủ đoạn nguy hiểm (có mức hình phạt tù từ 03 năm đến 10 năm).

Bị cáo Đạt tại tòa.

Theo hồ sơ, ngày 23-1, Đạt bị TAND TP Tuy Hòa xử phạt hai năm tù về tội trộm cắp tài sản. Trong thời gian chờ thi hành án, Đạt lại tiếp tục phạm tội.

Sáng 6-3, Đạt điều khiển xe mô tô chở bạn đến thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa. Sau đó, Đạt quay về nhà, nhưng khi đi đến ngã tư Trần Phú- Nguyễn Thị Minh Khai thuộc thị trấn Củng Sơn thì thấy chị Phan Thị Lệ Ái đang dừng xe mô tô bên đường rồi mở cốp xe.

Thấy bên trong cốp xe có túi xách và một cái ví, nghĩ trong ví có tiền nên Đạt nảy sinh ý định chiếm đoạt ví của chị Ái. Đạt liền quay xe lại, lúc này chị Ái đang nghe điện thoại, Đạt điều khiển xe mô tô áp sát xe mô tô của chị Ái thò tay lấy ví trong cốp xe rồi tăng ga bỏ chạy.

Đến chỗ vắng, Đạt dừng xe mở ví thấy bên trong có 65.000đ và một số giấy tờ tùy thân của chị Ái. Đạt lấy tiền rồi ném ví, giấy tờ vào ruộng mía.

Xét tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Đạt bốn năm tù, tổng hợp hình phạt với bản án trước, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là sáu năm tù

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm