Ham 5 triệu đồng tiền công đổi 20 năm tù

Ngày 17- 8, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hữu Quảng (42 tuổi, trú tại xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, Nghệ An) 20 năm về tội vận chuyển trái phép chất ma túy

Bị cáo Nguyễn Hữu Quảng.

Theo cáo trạng, đầu năm 2018, Quảng quen một người đàn ông tên Hùng giới thiệu quê ở tỉnh Hà Tĩnh. Đến tháng 3-2018, Hùng hẹn gặp Quảng ở bờ biển Diễn Thành (huyện Diễn Châu, Nghệ An) và đặt vấn đề thuê Quảng vận chuyển “hàng trắng” với giá 5 triệu đồng tiền công/chuyến. Quảng hiểu “hàng trắng” là heroin, nhưng vẫn đồng ý đi vận chuyển để lấy tiền.

Khoảng 18 giờ chiều 21-3, Hùng gọi điện cho Quảng bảo đi lấy ma túy từ huyện Yên Thành đưa lên thị xã Thái Hòa (Nghệ An). Quảng nhận “hàng” rồi chạy xe máy rất nhanh theo quốc lộ 48 hướng lên miền núi. Khi Quảng đi qua xã Nghĩa Thuận (thị xã Thái Hòa) thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang, thu giữ 1.976,93 gam heroin.

Đối với Hùng do không rõ lai lịch quê quán cụ thể nên công an đang tiếp tục xác minh, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Tại tòa, Quảng đứng trước bục khai báo, khóc và cho rằng, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố bị tai biến, mẹ bị ung thư, đã làm liều mong có tiền chữa bệnh cho mẹ, cha, không ngờ...

Sau khi chủ tọa phiên tòa phân tích và nêu tác hại của ma túy, bị cáo Quảng nói "bị cáo biết mình sai rồi". 

Bị cáo Quảng cũng thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin được giảm nhẹ hình phạt. Khi HĐXX vào nghị án, hai con của Quảng lên ôm chặt lấy cha, ba cha con ôm nhau khóc. Quảng bảo hai con nghe lời mẹ và chăm chỉ, “bố sẽ gắng cải tạo, sớm trở về với các con”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm