Hai vợ chồng phá rừng phòng hộ hầu tòa

Sáng 31-10, TAND huyện Tiên Phước (Quảng Nam) mở phiên tòa xét xử vụ án phá rừng đối với bị cáo Phùng Văn Bảy (40 tuổi); Nguyễn Thị Việt (SN 1979, cùng trú xã Tiên Lãnh, Tiên Phước) về tội hủy hoại rừng và Nguyễn Hoàng Mai (40 tuổi, trú khối phố 1, phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, khoảng tháng 2-1017, ông Bảy vào khu vực Dội Lớn (thôn 8, xã Tiên Lãnh) tìm hái nấm linh chi thì phát hiện tại khoảnh 5, 6 tiểu khu 556 còn nguyên sinh nên nảy sinh ý định chặt phá rừng để lấy đất trồng keo.

Ông Bảy về rủ vợ là Nguyễn Thị Việt vào rừng dựng trại ở lại đây phát rong cây rừng trong khoảng 45 ngày. Đến tháng 5-2017, hai vợ chồng dùng cưa chặt phá cây lớn rồi đốt những cây này vào cuối tháng 5.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: THANH NHẬT

Sau đó, ông Bảy mua hạt keo mang lên khu này để gieo. Khoảng một tháng sau, nhận thấy keo mọc không đồng đều, có dây leo đã mọc nên ông Bảy về tìm thuê bảy người khác đến khu rừng do vợ chồng ông Bảy chặt để làm thuê.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút ngày 17-8-2017 thì bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản.

Đối với ông Nguyễn Hoàng Mai (cán bộ phụ trách Trạm kiểm lâm xã Tiên Hiệp, đồng thời là kiểm lâm xã Tiên Lãnh), khi nhận tin báo của người dân về việc rừng phòng hộ tại khu vực Dội Lớn bị xâm hại. Ông Mai đã lập kế hoạch tham mưu cho chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh cử cán bộ kiểm tra vụ việc.

Khoảng tháng 3-2017, chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh đã cử bốn đại diện cán bộ xã cùng ông Mai đến kiểm tra khu vực rừng Dội Lớn.

Sau khi kiểm tra, ông Mai phát hiện rừng phòng hộ tại khoảnh 5, 6 tiểu khu 556 bị chặt phát diện tích lớn, tuy nhiên ông Mai không lập biên bản và không lập hồ sơ vụ việc.

Đồng thời ông Mai cũng không báo cáo kịp thời cho hạt trưởng Hạt Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh và không có phương án quản lý bảo vệ đối với khu vực rừng này.

Đến cuối tháng 5-2017, ông Mai cùng cán bộ kiểm lâm xã Tiên Hiệp vào kiểm tra thì thấy khu này đã bị phá hủy hoàn toàn. Lúc này ông Mai đo và xác định diện tích bị phá hủy là 4,965 ha, mặc dù diện tích hủy hoại rất lớn.

Sau đó, ông Mai nhiều lần đến khu rừng bị hủy hoại. Tuy nhiên, đến ngày 21-7-2017 ông Mai mới xác lập hồ sơ vụ việc nhưng không báo cáo lên cấp trên.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định diện tích 16,71 ha gỗ (tương đương 1.124,646 m3, trữ lượng gỗ thương phẩm là 674,788 m3) rừng phòng hộ bị hủy hoại. Trong đó, vợ chồng ông Bảy hủy hoại 3,63 ha (tương đương 275,883 m3, gỗ thương phẩm là 165,530 m3) và 30.040 m2 rừng đã trồng 7.951 cây keo.

Ngoài ra, diện tích rừng bị hủy hoại chưa xác định được người vi phạm là 13,08 ha (tương đương 848,763 m3, trữ lượng gỗ thương phẩm là 509,258 m3) và 12,77 m2 rừng bị phá hoại đã trồng 91.583 cây keo.

Tổng thiệt hại mà vợ chồng ông Bảy gây ra là 412.745.000 đồng và thiệt hại cho 13,08 ha rừng phòng hộ chưa xác định được người phá hoại là 1.744.925.000 đồng.

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 2-11.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm