Hai thợ sửa xe 'giỏi nghề' dắt nhau ra tòa lãnh án

Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thừng (25 tuổi) bốn tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bị cáo Trương Văn Tình đang trả lời thẩm vấn.

Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ ngày 21-1-2018, Quốc điều khiển xe mô tô chở Tình đi dạo trên các tuyến đường với mục đích tìm loại xe Exciter để trộm cắp vì cả hai đều là thợ sửa xe máy nên biết cách mở khóa loại xe này.

Khi cả hai đi đến trước nhà ông Tô Ngọc Phước thì thấy chiếc xe Exciter không có người trông coi nên lấy đem về tiệm sửa xe của Quốc, thay biển số khác và cất giấu chiếc xe tại đây.

Khoảng ba ngày sau, Tình gọi điện thoại cho Thừng để bán chiếc xe vừa trộm cắp. Mặc dù biết rõ đây là tài sản trộm cắp nhưng Thừng vẫn đồng ý mua chiếc xe với giá 10,5 triệu đồng. Sau khi nhận tiền bán xe, Tình đã chia cho Quốc 5 triệu đồng.

Ngoài ra, trước đó do bị cáo Tình đã bị TAND thị xã An Nhơn xử phạt 15 tháng tù với cùng tội danh nên TAND huyện Tuy Phước đã tổng hợp hình phạt cho bị cáo Tình là 24 tháng tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm