Hai ô sin 'song kiếm hợp bích' lấy tiền, vàng của chủ

Ngày 31-7, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm, phạt Ngô Thị Thanh (65 tuổi, ngụ Long An) và Lương Thị Thu Hồng (47 tuổi, ngụ Bạc Liêu) mỗi bị cáo một năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Hai bị cáo Thanh và Hồng tại tòa phúc thẩm ngày 31-7. Ảnh: NN

Theo cáo trạng, quá trình làm người giúp việc cho gia đình ông Lý Văn Ổi tại quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), Hồng biết nơi giữ vàng tại hộc tủ bàn trong phòng ngủ của ông Ổi, Thanh biết ông Ổi thường để chìa khóa phòng ngủ dưới công tơ điện. Do cần tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, Thanh và Hồng bàn bạc thống nhất lấy trộm vàng của ông Ổi mang đi bán.

Khoảng 14 giờ 30 ngày 26-8-2016, lợi dụng ông Ổi đang nằm ngủ, Thanh lén lấy chìa khóa phòng ngủ và ra gặp Hồng. Thanh kêu Hồng đứng ngoài cảnh giới. Thanh vào mở tủ lấy được 600USD, một nhẫn vàng 24K trọng lượng 10 chỉ mang ra đưa Hồng cất giữ.

Sau đó, Hồng mang vàng bán được 33 triệu đồng, đổi 600USD ra tiền Việt được 13 triệu đồng. Sau khi có tiền, Hồng trả nợ cho Thanh 7,5 triệu, chia cho Thanh 16,5 triệu, số còn lại tiêu xài cá nhân hết.

Theo kết quả định giá, số tài sản hai bị cáo trộm được có giá trị gần 49 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm