Giết người yêu rồi mua thuốc ngủ uống tự vẫn vì đòi chia tay

Ngày 12-6, tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch), TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử lưu động và ra quyết định tuyên phạt bị cáo Lưu Văn Hải (39 tuổi, quê Trà Vinh) với mức án 19 năm tù giam về tội giết người.

Bị cáo Hải tại tòa. Ảnh: PH

Theo cáo trạng của VKSND truy tố, bị cáo Hải và chị Hà Thị Yến (32 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch) có quan hệ tình cảm với nhau. Đến tháng 11-2017, người phụ nữ này muốn kết thúc tình cảm nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn cãi nhau

Ngày 15-11, Hải tìm đến nhà bạn gái để mong hàn gắn tình cảm. Trong khi nói chuyện, hai bên lại xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc giằng co, Hải đã bóp cổ nạn nhân đến tử vong.

Sau đó, Hải ra tiệm thuốc mua thuốc ngủ uống với mục đích tự vẫn nhưng không chết. Hung thủ đã đến công an xã đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm