Giết người vì bị ép đầu xe

Riêng Đặng Thanh Phùng bị tuyên phạt 5 tháng 27 ngày tù vì tội gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Đặng Thanh Phùng

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 11-5-2015, Đặng Thanh Phùng (sinh năm 1977, quê Phú Yên) chở Nguyễn Đức Minh (sinh năm 1962, quê Thái Bình) bằng xe máy, lưu thông trên đường Quang Trung (thuộc quận 12). Cùng lúc Huỳnh Công Trại chạy xe máy chở theo Nguyễn Văn Phương lưu thông cùng chiều.

Hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trại ép xe buộc Minh dừng lại. Minh dừng xe. Phùng đuổi đánh Phương, Phương bỏ chạy nên Phùng quay lại cùng Minh đánh Trại. Trại dùng dao tấn công Minh, Minh tước dao và tấn công lại Trại gây thương tích nặng.

Bị cáo Nguyễn Đức Minh

Trại được người đân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm