Giấu ma túy trên cầu chì, bán cho xóm trọ

VKSND TP Đồng Xoài (Bình Phước) vừa phối hợp TAND TP Đồng Xoài mở phiên tòa rút kinh nghiệm vụ mua bán trái phép chất ma túy đối với bị cáo Nguyễn Sanh Quốc.

Theo Cáo trạng, Quốc không có nghề nghiệp ổn định nên nảy sinh ý định mua ma túy để bán lại cho người khác kiếm lời.

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Sanh Quốc. Ảnh: VKSND Bình Phước

Tối 8-12-2020, Quốc mua 700.000 đồng tiền ma túy đá của một người phụ nữ tên Yến (không rõ lai lịch) mang về phòng trọ tại phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài rồi chia thành năm gói nhỏ để bán.

Từ ngày 9 đến 14-12-2020, Quốc đã bốn lần bán ma túy cho người khác.

Ngày 14-12-2020, Quốc tiếp tục mua của Yến 2 triệu đồng ma túy đá, chia rồi cất giấu trên nóc tủ quần áo và trên cầu chì điện ở phòng trọ.

Trưa hôm sau, Quốc lấy ma túy mang qua phòng trọ liền kề để bán thì gặp công an đến kiểm tra hành chính. Quốc vội lấy gói ma túy trong túi quần vứt xuống nền nhà để phi tang thì bị công an phát hiện, thu giữ.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quốc, công an phát hiện, thu giữ 2,908 gam ma túy loại Methamphetamine. Tại tòa, Quốc thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Quốc bảy năm sáu tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. 

Đối với người phụ nữ đã bán ma túy cho Quốc, do chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên cơ quan điều tra tách ra, tiếp tục xác minh, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm