Giáo viên mầm non đánh trẻ dẫn đến tử vong bị phạt 15 năm tù

Ngày 8-6, TAND Vĩnh Long xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Dương Thị Ngọc Giàu (giáo viên mầm non, 27 tuổi) 15 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, từ tháng 3-2020, Giàu thuê nhà tại địa chỉ 89/5, đường 8/3, phường 5, TP Vĩnh Long để ở và mở điểm giữ trẻ. Dù không được cấp phép nhưng Giàu vẫn nhận chăm sóc cho bảy trẻ có độ tuổi từ 11 tháng đến 42 tháng tuổi.

Bị cáo Dương Thị Ngọc Giàu tại tòa. Ảnh: QT

Vào 14 giờ 30 phút ngày 13-11-2020, Giàu đút cơm cho cháu THL (2 tuổi) nhưng cháu ăn chậm, ngậm cơm. Tức giận, Giàu dùng tay đánh mạnh liên tiếp hai cái vào lưng cháu L.  

Sau khi bị đánh cháu L. có biểu hiện suy yếu, bụng trương cứng không thể tiếp tục ăn và bị ói. Cháu L. bước đi thì bị vấp ngã úp mặt xuống nền gạch men.

Thấy cháu L. có biểu hiện không bình thường nên Giàu gọi gia đình đến đón về nhưng không nói về chuyện đã đánh bé. Thấy con không bình thường, gia đình đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu và bé trai tử vong sau đó. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm