Giao hơn 200 triệu đồng, ngồi chờ xin việc ở cổng hải quan mới biết bị lừa

Ngày 6-11, TAND quận Ninh Kiều xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trương Anh Vũ (44 tuổi, ngụ Cần Thơ) bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, tòa còn tuyên tịch thu sung công hơn 203 triệu đồng là tiền “chạy” việc của các bị hại.

 Bị cáo Trương Anh Vũ nghe cáo trạng của VKS. Ảnh: N.NAM

Theo hồ sơ, với ý định chiếm đoạt tài sản của người khác để tiêu xài, Trương Anh Vũ đã dùng lời nói gian dối và thủ đoạn giả danh cán bộ cấp cao của Ngân hàng V. Chi nhánh Cần Thơ nhằm tạo sự tin tưởng cho những người bị hại có nhu cầu muốn xin vào ngành hải quan, ngân hàng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của họ. Trong khoảng thời gian từ tháng 7-2013 đến tháng 10-2014, Vũ đã thực hiện tổng cộng năm vụ với tổng số tiền chiếm đoạt là 221 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm