Giăng bẫy điện phòng thân, cha giết chết con trai

Ngày 26-3, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm và tuyên y án 12 năm tù đối với Nguyễn Minh Hải (25 tuổi, ngụ xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) về tội giết người.

HĐXX nhận định bị cáo xin giảm án nhưng không có tình tiết mới. Bản án sơ thẩm tuyên đúng người, đúng tội nên bác kháng cáo.

Giăng bẫy điện phòng thân, cha giết chết con trai

Bị cáo Nguyễn Minh Hải.

Theo hồ sơ, tối 30-12-2016, Hải xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với một nhóm thanh niên gần nhà. Sau đó, Hải lo sợ bị nhóm này trả thù, để phòng thân, Hải kéo dây điện một đầu cắm vào ổ điện sinh hoạt, đầu còn lại cắm vào hàng rào kẽm gai ở phía sau nhà.

Sau khi cắm điện, Hải ngồi chờ một lúc rồi ngủ quên mà không rút điện từ ổ cắm điện. Đêm đó, con trai của Hải (SN 2013) vướng vào hàng rào, bị điện giật chết.

Đến sáng hôm sau, người nhà Hải thức dậy và đi ra phía sau nhà thì phát hiện nạn nhân nằm bất động nên hô hoán. Mọi người đến cúp cầu dao điện và đưa cháu bé đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm