Giám đốc nhập viện trên đường hầu tòa bị tuyên 8 năm tù

Liên quan đến vụ xét xử Phượng “râu” cùng 24 người khác, ngày 19-9, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt Phan Hữu Phượng (tức Phượng “râu”, 51 tuổi, ngụ Cư Jut, Đắk Nông) án tám năm sáu tháng tù về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản và đưa hối lộ.

Tuyên án Phượng "râu" cùng đồng phạm.

Nguyễn Thành Kiệt, Giám đốc Công ty Thảo Trúc (53 tuổi, Cần Thơ) bị tuyên phạt tám năm tù cũng với tội danh vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, đưa hối lộ. Trước đó, trong ngày hôm qua, trên đường được áp giải đến tòa, bị cáo Kiệt kêu đau đầu và được đưa đến bệnh viện nên phiên tòa tạm dừng.

Phan Hữu Phượng (tức Phượng "râu) bị kết án tám năm sáu tháng tù.

Nguyễn Hoàng Trang (36 tuổi, Khánh Hòa) bị tuyên sáu năm tù. Nguyên Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk Bùi Văn Khang (55 tuổi) lĩnh án hai năm tù. Nguyên Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Buôn Đôn Hà Thăng Long (38 tuổi) lĩnh án một năm sáu tháng nhưng hưởng án treo. Hai người này bị buộc tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Với tội nhận hối lộ, các bị cáo Lê Quang Thái (50 tuổi, cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông) bị tuyên mức bảy năm tù, Nguyễn Lợi (48 tuổi, cán bộ Công ty Lâm nghiệp Đắk Wil) nhận ba năm tù, Nguyễn Tấn Bình (36 tuổi, cán bộ Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn) lĩnh hai năm sáu tháng tù. Còn Bùi Đăng Hiệp (36 tuổi) và Phạm Văn Hồng (34 tuổi), cán bộ Công ty lâm nghiệp Đắk Will, bị tuyên hai năm tù.

Các bị cáo Phan Hữu Quyền, Lê Văn Chinh, Phạm Trung Kiên, Phạm Văn Tuyển, Trần Văn Thảo, Nguyễn Văn Thuy, Trần Đức Huân, Đặng Tiến Trường, Hồ Trọng Dũng, Trần Lưu Lân, Dương Quốc Bảo, Ngô Hùng Vương, Nguyễn Dũng, Huỳnh Nguyện, Nguyễn Văn Lợi lĩnh các mức án từ án treo đến năm năm tù.

Nguyễn Thành Kiệt, Giám đốc Công ty Thảo Trúc bị tuyên tám năm tù.

Theo cáo trạng, ngày 9-1-2017, Kiệt và Phượng trúng đấu giá hơn 640 m3 gỗ từ nhóm II đến nhóm VI. Phượng và Kiệt lợi dụng việc vận chuyển gỗ đấu giá để chở thêm gỗ bất hợp pháp mua tại Vườn quốc gia Yok Đôn đưa về huyện Cư Jút tiêu thụ.

Phượng giao Nguyễn Hoàng Trang (ngụ Khánh Hòa) đưa 120 triệu đồng “bồi dưỡng” cho lực lượng Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn sau khi đóng dấu búa kiểm lâm.

Sau đó, ông Trang tiếp tục đưa tiền “bồi dưỡng” cho lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn để đóng dấu búa “bổ sung” gỗ lậu. Ông Trang cũng đưa tiền cho cán bộ Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông, cán bộ Trạm kiểm lâm số 1 (Vườn quốc gia Yok Đôn), cán bộ bảo vệ rừng Công ty Lâm nghiệp Đắk Will để “mua đường” vận chuyển với tổng số tiền đưa hối lộ là 282 triệu đồng.

Căn cứ sổ ghi chép và dữ liệu trong máy tính của ông Trang, ông trùm Phượng “râu” cùng đồng phạm đã vận chuyển hơn 1.400 m3 gỗ các loại, trong đó gỗ lậu hơn 918 m3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm