Giảm án cho bị cáo để kịp về nhà ăn tết

Tòa tuyên bố trả tự do cho bị cáo ngay tại tòa (mức án bằng với thời gian tạm giam).

Theo hồ sơ, rạng sáng 1-9-2014, Ni đi bộ theo tỉnh lộ 954 tìm tài sản lấy trộm. Khi đến nhà chị Ngọc ở thị trấn Phú Mỹ (huyện Phú Tân), thấy cửa nhà không đóng Ni đã lẻn vào lấy trộm một cái bóp và một cây lau nhà hiệu Omega (tổng giá trị 115.000 đồng). HĐXX nhận định dù tổng giá trị tài sản mà bị cáo chiếm đoạt chưa đủ định lượng để truy tố tội trộm cắp nhưng do bị cáo có một tiền án về tội này chưa được xóa án tích, nay lại tiếp tục vi phạm nên án sơ thẩm xử bị cáo là đúng luật. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã bị tạm giam năm tháng, nhân dịp tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, tòa chấp nhận yêu cầu kháng cáo để thể hiện chính sách nhân đạo của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm