Giảm án cho bị cáo có hoàn cảnh éo le

Ngày 30-9, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên bị cáo Trương Tấn Phước (sinh ngày 26-6-2002, TP.HCM) 18 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Trước đó, TAND huyện Bình Chánh xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo ba năm tù. Phước kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, mẹ mất sớm, bố sống một mình tuổi đã cao, bị cáo phạm tội lần đầu, chưa có tiền án tiền sự nên HĐXX tuyên án như trên.

Bị cáo Trương Tấn Phước tại tòa. Ảnh: NAM AN.

Theo hồ sơ, tối 18-12-2019, Phước điều khiển xe máy đến quán nước ở quận 8, TP.HCM gặp Nguyễn Phước Sang (không rõ lai lịch).

Sang rủ Phước đi cướp. Cả hai chở nhau đến xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM thì phát hiện chị Nguyễn Thị Mộng Kha điều kiển xe mô tô chở chị Trần Thị Ánh Thi đang cầm điện thoại Iphone 8 Plus trên tay.

Sang chạy áp sát để Phước ngồi sau giật điện thoại và túi xách của chị nhưng bị mất đà nên cả hai té ngã. Hai bị hại tri hô.

Sang lái xe tẩu thoát, Phước bị người dân bắt được giao cho Công an huyện Bình Chánh. Số tài sản bị cướp trị giá gần 16,5 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo khai do chán nản vì hoàn cảnh gia đình bố mẹ đau ốm quanh năm, mẹ vừa qua đời do bệnh nặng nên bị cáo cùng quẫn, gây ra sự việc. Bị cáo mong HĐXX giảm án để sớm trở về chăm sóc cha bị bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm