Giả giám đốc đưa đối tác đến bãi cát quân khu 7 để lừa

Ngày 12-4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đinh Viết Dũng (sinh năm 1965) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại tòa, Dũng khai mình là cha của bốn đứa con, không tiền án tiền sự. Đứa con nhỏ nhất sinh vào lúc bị cáo sắp được xoá án tích.

Từ nhỏ, Dũng sống với gia đình ở huyện Đơn Dương, Lâm Đồng. Học hết lớp 7 thì nghỉ học rồi lang bạt nhiều nơi. Năm 2001, Dũng bị TAND TP.HCM tuyên phạt ba năm tù về tội cướp giật tài sản. Sau khi chấp hành xong án quay lại về địa phương sinh sống, Đến năm 2008 khi được xoá án tích Dũng quay lại TP.HCM sinh sống và làm việc ở nhiều nơi.

Lúc này, Dũng sử dụng giấy tờ và tên giả Hoàng Thanh Dũng, Trần Lê Nhật Linh che giấu thân phận đi lừa đảo.

Bị cáo Đinh Viết Dũng tại toà. Ảnh: H.YẾN

Tháng 4-2019, Dũng liên hệ một người chạy xe ôm ở Bình Dương (không rõ lai lịch) để mua căn cước công dân, giấy phép lái xe mang tên Trần Lê Nhật Linh (sinh năm 1967, địa chỉ tại phường Đa Kao quận 1).

Đồng thời, Dũng làm giả giả giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Trần Linh (tại quận 7, TP.HCM). Theo đó, công ty này do Linh làm giám đốc được khai thác khoáng sản tại mỏ thuộc Đồng Mu Rùa (xã Phước An, Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai).

Có các giấy tờ giả nêu trên, tháng 7-2019, Dũng quen biết với ông Trần Đức Lượng và gợi ý việc hợp tác kinh doanh khai thác cát với công ty mình giả mạo làm giám đốc ở khu vực Nhơn Trạch Đồng Nai. Dũng còn "nổ" có đầu tư tại Vũng Tàu, Lâm đồng.

Để tạo lòng tin, Dũng trực tiếp dẫn ông Lượng đến bãi cát Đồng Tân - Quân khu 7 (thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) để thu giữ mẫu cát và photo giấy phép kinh doanh khai thác khoảng sản giả đưa cho ông Lượng.

Sau khi xem giấy phép, ông Lượng tin tưởng và đã hai lần chuyển 1,5 tỉ đồng cho Dũng. Sau khi nhận tiền, Dũng cắt đứt liên lạc và bỏ trốn. Nạn nhân tố cáo đến công an đến ngày 24-12-2019, Dũng bị bắt giữ.

Trong thời gian bỏ trốn Dũng dùng giấy chứng minh giả mang tên Hoàng Thanh Dũng (làm giả từ năm 2008) để sinh sống tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm