Gây tai nạn làm chết người, không được hưởng án treo

Theo hồ sơ, khoảng 13 giờ 30 ngày 14-7-2015, Tèo Em điều khiển xe mô tô chạy trên tỉnh lộ 948 hướng từ thị trấn Chi Lăng đến xã Vĩnh Trung (Tịnh Biên). Đến khu vực thuộc ấp Vĩnh Lập (xã Vĩnh Trung), do thiếu chú ý quan sát, Tài Em đã lái xe tông vào bà Phạm Thị Giới đang đi bộ từ lề phải sang lề trái. Hậu quả là bà Giới bị gãy cột sống cổ và chết trên đường đưa đi cấp cứu...

Bị cáo Ngô Văn Tèo Em tại phiên xử phúc thẩm. Ảnh: D.BÌNH

Theo tòa phúc thẩm, cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất của vụ án và khi lượng hình đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như ăn năn hối cải, tích cực khắc phục hậu quả, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, đại diện của người bị hại có yêu cầu xin giảm nhẹ hình phạt... Việc cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án chín tháng tù là thỏa đáng, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo nhưng không cung cấp được tình tiết nào mới so với những gì mà cấp sơ thẩm đã xem xét nên tòa phúc thẩm bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm