Gây án giết người, bị cáo ra tòa lau nước mắt cho vợ

Ngày 11-1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phan Tấn Vũ (sinh năm 2000)18 năm tù về tội giết người

Đáng chú ý trong vụ án này, HĐXX có đưa ra nhận định về mối quan hệ vợ chồng và con cái của bị cáo này.

Theo hồ sơ, vợ Vũ (bằng tuổi bị cáo) sinh con khi 16 tuổi. Tòa nhận định khi quan hệ cả hai vợ chồng tự nguyện đều trên 13 dưới 16 tuổi nên không xử lý hình sự về hành vì giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi. 

Bị cáo Vũ tại toà. Ảnh: HY

Chiều 14-10-2019, Vũ lấy một con dao Thái Lan gọt trái cây từ công ty nằm trong khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, nơi hai vợ chồng làm công nhân. Vũ kẹp con dao vào phía trước ba ga xe.

Sau khi chở vợ về nhà, Vũ cùng nhóm bạn đi uống rượu. Tiếp đó, Vũ đến quán karaoke Sao Đêm (xã An Thới Đông, huyện Nhà Bè) chở bạn là anh Ngô Hoàng Diệu về.

Tại quán, nhóm anh Diệu chuẩn bị về. Cùng lúc này, anh Huỳnh Tấn Thọ, thuộc nhóm khác cầm ly bia đứng dậy nói chuyện với anh Diệu và chửi thề. Vũ đang ngồi trên xe máy chờ bị anh Thọ quơ ly bia trúng vai. Tức giận, Vũ lấy dao đâm bốn nhát vào ngực, cổ, lưng làm anh Thọ tử vong. 

Lúc ra tòa, nhìn vợ khóc ngay trước khi tòa xử, Vũ xin tờ khăn giấy đưa vợ lau nước mắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm