Gã xe ôm đâm chết bà bán bánh bèo vì sàm sỡ không được

HĐXX nhận định bị cáo kháng cáo nhưng không có tình tiết giảm nhẹ nào mới để xem xét.

Gã xe ôm đâm chết bà bán bánh bèo vì sàm sỡ không được ảnh 1
Bị cáo Tài tại phiên phúc thẩm.

Theo hồ sơ, Tài chạy xe ôm trước cổng BV Nhi đồng Đồng Nai. Tại đây, bà Nguyễn Thị Bo (52 tuổi) cũng bán bánh bèo hằng ngày.
Sáng 3-3, Tài nói chuyện, đùa giỡn với bà Bo rồi có hành vi sàm sỡ. Bà Bo không đồng ý và cầm cây kéo nói với Tài: “Mày mà không dừng lại là tao đâm đó”.
Bà Bo vừa dứt lời, Tài bẻ tay bà ra phía sau, giật lấy cây kéo đâm một nhát vào cổ bà Bo. Nạn nhân gượng vùng chạy khoảng 10 m thì ngã gục và tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm