BÀ RỊA-VŨNG TÀU:

Ép xe cướp tài sản, hiếp dâm lãnh tổng cộng 54 năm tù

Ngày 8-6, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên phạt Nguyễn Tấn Hên (25 tuổi) 29 năm tù (20 năm tù về tội cướp tài sản, chín năm tù về tội hiếp dâm) và Ngô Minh Mạnh Em (23 tuổi, đều ngụ xã Long Sơn, TP Vũng Tàu) 25 năm tù (18 năm tù về tội cướp tài sản, bảy năm tù về tội hiếp dâm).
Theo đó, tối 7-12-2015, Em và Hên mang điện thoại đi cầm lấy tiền nhậu và mua ma túy sử dụng. Sau đó cả hai về nhà Em lấy dao làm hung khí chở nhau bằng xe máy đi cướp tài sản.
Khoảng 2 giờ ngày 8-12-2015, Mạnh Em chở Hên chạy trên đường Hoàng Sa, tới chân cầu Long Sơn thì thấy bà Tr. chạy xe ngược chiều liền quay xe lại đuổi theo. Bà Tr. đang trên đường đi làm cá buổi sớm.

Ép xe cướp tài sản, hiếp dâm lãnh tổng cộng 54 năm tù ảnh 1
Hai bị cáo tại tòa

Đến địa phận xã Tân Hải, Em ép xe làm bà Tr. ngã xuống đường ngất xỉu. Sau đó cả hai lục, rạch túi áo khoác bà Tr. lấy một điện thoại cũ và 30.000 đồng.
Phát hiện tim bà Tr. còn đập, Hên và Em khiêng bà vào bãi cỏ và thay phiên nhau thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó Hên dẫn xe máy của nạn nhân vào nơi khuất rồi cả hai chạy xe máy bỏ đi. Bà Tr. sau đó tử vong.
HĐXX và cả đại diện VKSND nhận định hành vi của hai bị cáo là rất dã man, nguy hiểm cho xã hội. Cả hai đều là các đối tượng lười lao động, sử dụng ma túy. Riêng bị cáo Hên mới ra tù lại tiếp tục gây án đặc biệt nghiêm trọng. Do vậy cần xử các bị cáo một mức án nghiêm khắc nhất. Hoàn cảnh bà Tr. rất khó khăn, có một người con còn nhỏ. HĐXX cũng buộc hai bị cáo phải liên đới bồi thường cho gia đình bà Tr. số tiền gần 140 triệu đồng cùng cấp dưỡng hằng tháng cho người con nhỏ của bà Tr.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm