Ép tiệm hớt tóc nộp tiền bảo kê

Bị cáo Trung và Thái trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, giữa tháng 4/2014, Trung đến quán Thục Linh (43 đường 2/4, Vĩnh Hòa, Nha Trang) do chị Nguyễn Thị Hòa làm chủ, dùng lời lẽ, hành động uy hiếp buộc chị Hòa đóng tiền bảo kê, nếu không đóng sẽ phá quán, không cho làm ăn.

Chị Hòa không đồng ý đóng vì cho rằng quán mình làm ăn hợp pháp. Ngay lúc này, Thái chạy xe máy ngang qua thấy Trung liền đi vào trong tiệm rồi cùng Trung đe dọa, buộc chị Hòa phải đóng tiền bảo kê. Sợ hãi, chị Hòa đành phải đồng ý. Sau đó, Trung bắt phải đóng 25.000 đồng/ngày và cứ 2 ngày Trung đến thu 1 lần. Số tiền thu được từ cưỡng đoạt của chị Hòa khoảng 1 triệu đồng.

Khoảng đầu tháng 5/2014, Trung, Thái cùng các đối tượng Phát, Nhật, Hòa (chưa xác định) bàn bạc đến tiệm hớt tóc Thanh Hằng (17 đường 2/4, Vĩnh Hòa, Nha Trang) do chị Phạm Thị Xuân Hạ làm chủ để thu tiền bảo kê. Lúc này, Nhật lấy 3 cây gỗ dài 1m (cây dùng để chắn bảo vệ cây xanh bên đường) chia cho Trung, Hòa mỗi người giữ một cây. Trung cầm cây đi vào trong tiệm (Thái, Hòa, Nhật, Phát đứng ngoài) rồi nói “chúng tôi thu tiền bảo kê, nếu không đóng tiền thì đóng cửa tiệm”. Dó thấy Trung và đồng bọn có thái độ hung hăng nên chị Hạ buộc phải đồng ý và phả đóng tiền cho Trung như chị Hòa đã đóng. Số tiền Trung thu được từ chị Hạ khoảng 800.000 đồng.

Bằng thủ đoạn tương tự, nhóm của Trung cũng đe dọa, uy hiêp một số tiệm hớt tóc khác trên địa bàn TP. Nha Trang.

Khoảng 20h30’ ngày 12/7/2014, Trung điều khiển xe máy chở bạn gái tên Lê Thị Kim Thảo đến tiệm hớt tóc Ngọc Lan tại tổ 1 Hòa Tây, Vĩnh Hòa, Nha Trang do chị Khương Thị Trà Oanh làm chủ. Lúc này, Trung nói chị Oanh đóng tiền bảo kê 2 ngày là 50.000 đồng, nghe vậy chị Oanh sợ nên lấy tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng đưa cho Trung (chị Oanh khai báo từ tháng 4/2014 đã đóng cho Trung khoảng 40 lần với số tiền 2 triệu đồng). Sau đó, Trung cầm tiền và tiếp tục điều khiển xe máy chạy đến tiệm hớt tóc Phương Thảo tại số 116 đường 2/4 do chị Lê Thị Minh Hòa làm chủ để tiếp tục thu tiền bảo kê, do không có chị Hòa ở tiệm nên Trung bỏ đi và quay lại thu sau (chị Minh Hòa khai Trung đã thu của chị 300.000 đồng). Hành vi của Trung bị tổ công tác Đội ĐTTP về TTXH Công an TP Nha Trang phát hiện theo dõi sau khi Trung đi ra từ tiệm cắt tóc Phương Thảo thì bị bắt giữ.

Ngày 15/7/2014, cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đưa Thái về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Thái đã khai nhận toàn bộ hành vi cùng đồng bọn phạm tội cưỡng đoạt tài sản như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm