Em trai đâm chết chị gái vì tranh chấp nhà

Bị cáo Gia bị dẫn giải về trại giam sau khi bị tămg án

Theo hồ sơ, ngày 18-6-2014, cả nhà làm đám giỗ cho bố đẻ của Gia tại nhà ở Q.Gò Vấp. Gia đình Gia có 7 anh chị em và mẹ. Trưa, sau khi ăn giỗ xong, cả nhà ngồi lại với nhau nói chuyện về việc bán căn nhà này để phân chia tài sản. Đây cũng là nơi hiện Gia và con đang sinh sống.

Lúc này mọi người mới biết mẹ Gia đã bán và sang tên căn nhà cho hai chị gái với giá 2,5 tỷ đồng. Số tiền này được chia đều cho các con, mỗi người gần 280 triệu đồng. Tuy nhiên, Gia cho rằng căn nhà có giá hơn 3 tỷ đồng nên từ chối nhận tiền. Và do căn nhà đã được sang tên nên hai chị không cho Gia và con ở đây.

Tức giận, Gia lấy dao đâm hai chị. Mọi người can ngăn, khống chế Gia và đưa các nạn nhân đi bệnh viện. Nhưng không may một nạn nhân đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm