Em dâu hầu tòa vì đánh chị chồng đang mang thai 9 tháng

Điều đáng nói ở đây là người bị hại lại là chị chồng của bị cáo.

Theo hồ sơ, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai nên Hiền và gia đình cha mẹ chồng là ông Đặng Minh Tâm, bà Nguyễn Thị Rảnh (ở sát bên) thường xuyên cãi nhau.

Chiều 12-7-2017, Hiền bơm nước rửa xe trong sân nhà làm nước tràn ra ngoài đường nên xảy ra cãi nhau với bà Rảnh và chị Đặng Thị Mỹ Dung (chị chồng bị cáo, đang mang thai tháng thứ chín).

Sáng hôm sau, bà Rảnh và chị Dung tiếp tục cãi nhau với Hiền. Hiền lấy một cây gỗ ra gặp chị Dung nói: “Con kia, khi nãy mày đòi đánh ai, giờ tao ra, mày đánh đi”.

Nói xong, Hiền dùng cây đánh chị Dung hai cái và dùng chân đạp vào bụng chị Dung. Chị Dung xông vào giằng co thì bị Hiền đẩy ra và dùng cây đánh một cái vào bụng làm chị Dung khuỵu chân xuống đất. Sau đó, Hiền cầm áo kéo chị Dung từ ngoài đường vào sân nhà Hiền… Sự việc sau đó được mọi người can ngăn.

Tại bản giám định pháp y về thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên kết luận chị Dung bị thương tích 2%.

Ngày 4-10-2017, chị Dung có đơn đề nghị khởi tố vụ án. Sau đó Hiền bị khởi tố, điều tra về tội cố ý gây thương tích…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm