Được thuê đi lừa đảo, lãnh án 18 năm tù

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn

Theo hồ sơ, cuối năm 2011, Tuấn được một cặp vợ chồng (chưa rõ lai lịch) thuê đóng giả ông Nguyễn Phước Tâm (chủ cũ căn nhà số 31 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) với giá 50 triệu đồng để đem nhà đi cầm cố. Trước đó, vợ chồng này đã làm giả bộ hồ sơ nhà trên.

Tuấn đồng ý, đóng giả ông Tâm đem cầm cố căn nhà trên cho ông Nguyễn Minh lấy 3 tỉ đồng và được trả công như đã hứa. Đến cuối tháng 1-2012, ông Minh đem bộ hồ sơ nhà nói trên đến UBND phường kiểm tra thì phát hiện giả nên đã làm đơn tố cáo.

Quá trình điều tra, Tuấn khai không biết bộ hồ sơ nhà trên là giả nên Cơ quan điều tra đã tách vụ án làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức để tiếp tục điều tra truy xét vợ chồng đã thuê Tuấn đóng giả chủ nhà khi nào đủ căn cứ sẽ khởi tố sau,

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm