Được giảm án vì nộp xong hình phạt bổ sung

HĐXX nhận định án sơ thẩm xử phạt hai bị cáo mức án như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, sau phiên xử sơ thẩm, Hoàng đã thực hiện xong hình phạt bổ sung 5 triệu đồng và nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn 5 triệu đồng, Tâm nộp phạt bổ sung số tiền còn lại 1 triệu đồng. Đây được xem là tình tiết để HĐXX cân nhắc giảm án cho hai bị cáo.

Theo hồ sơ, khoảng 23 giờ 40 phút ngày 4-7-2014, tại một quán cà phê ở xã Phú An, lực lượng Công an huyện Phú Tân đã bắt quả tang Hoàng đang cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền, thu giữ một điện thoại di động, tập, giấy, viết và 74.000 đồng. Còn Tâm thì sử dụng điện thoại cho Hoàng cá cược bóng đá với tổng số tiền 5,5 triệu đồng, chưa kịp chung chi tiền cho Hoàng thì bị phát hiện.

DUY BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm