Dùng kéo giải quyết mâu thuẫn ăn nhậu, kẻ chết người vào tù

Các bị cáo tại phiên tòa xử lưu động ngày 15-6. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, khoảng 18g ngày 24/9/2014, Hoài cùng Trần Văn Vinh và các bạn tổ chức uống rượu tại quán. Do mâu thuẫn từ trước nên Vinh và Hoài phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, đánh nhau. Được bạn can ra, Hoài chạy xe về nhà. Trên đường về, nghĩ lại chuyện bị Vinh đánh nên Hoài quyết định tìm Vinh đánh trả thù. Sau khi biết chỗ Vinh nhậu, Hoài về nhà lấy một cây kéo bỏ vào cốp xe rồi rủ thêm Khánh và Nhã cùng đi.

Khi tới quán, Hoài đi thẳng tới chỗ Vinh dùng nón bảo hiểm đánh nhiều cái vào người Vinh. Được mọi người can, cả ba bỏ ra ngoài đến chỗ khác chờ nhóm Vinh tới đánh tiếp.

Hoài mở cốp lấy kéo ra thì nhóm Vinh đuổi theo vừa đến. Hai bên đánh nhau, Hoài dùng kéo đâm vào vùng sau cổ bên trái Vinh một nhát. Vinh bỏ chạy được vài mét thì té ngã xuống đất bất tỉnh. Bạn Vinh đưa Vinh đi cấp cứu nhưng đến 23 giờ cùng ngày thì Vinh tử vong.

Hoài, Khánh bị bắt quả tang. Nhã bỏ trốn đến quán nhậu với Trần Thành Nhơn và Lê Văn Tốt. Đến 11g30 hôm sau thì Nhã ra đầu thú tại công an xã Trung Thạnh.

Kết luận giám định cho thấy Vinh chết do choáng mất máu cấp, sau vết thương đứt động mạch cảnh bên trái do vật sắc nhọn gây ra.

Ngày 15-6, TAND TP Cần Thơ xử lưu động tại xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đã tuyên phạt Võ Văn Hoài (19 tuổi, ngụ xã Trung Hưng) 15 năm tù, Nguyễn Văn Duy Khánh (21 tuổi, xã Trung Hưng) và Dương Văn Nhã (21 tuổi, ngụ xã Trung Hưng) mỗi bị cáo 10 năm tù cùng về tội giết người; Lê Văn Tốt (23 tuổi) chín tháng tù về tội không tố giác tội phạm; Trần Thành Nhơn (40 tuổi) 10 tháng tù về tội che giấu tội phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm