Dùng bình xịt hơi cay cướp xe người đi đường

Chiều 11-10-2019, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xử phúc thẩm đã tăng án bị cáo Phạm Anh Khoa từ 7 năm lên 8 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp với bản án 4 năm tù trước đó của TAND huyện Hóc Môn, bị cáo Khoa phải chịu 12 năm tù. Cùng tội này, tòa tuyên y án các bị cáo còn lại từ 6-10 năm tù.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CÙ HIỀN

Theo cáo trạng, Khoa và năm người khác (cùng ngụ huyện Hóc Môn) rủ nhau đi cướp tài sản. Lợi dụng đêm vắng, nhóm này dùng bình xịt hơi cay uy hiếp để cướp xe của người đi đường.

Nhóm đã thực hiện hai vụ cướp trên địa bàn quận 12, mang bán “chiến lợi phẩm” được 12 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Đến tối 30-1-2018, nhóm tiếp tục đi cướp trên địa bàn huyện Hóc Môn thì bị công an bắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm