Dùng bảy tài khoản Facebook để tuyên truyền chống phá Nhà nước

Ngày 17-9, TAND tỉnh Bến Tre xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Công Em (48 tuổi, ngụ huyện Giồng Trôm) năm năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá Nhà nước.

Đồng thời, HĐXX còn tuyên quản chế tại nơi cư trú năm năm sau khi bị cáo chấp hành xong hình phạt tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Công Em. Ảnh: Tú Minh

Theo cáo trạng, nhằm chống phá Nhà nước, từ ngày 27-10-2017 đến 26-2-2019, bị cáo đã sử dụng bảy tài khoản Facebook cá nhân thường xuyên đăng tải, chia sẻ, bình luận rất nhiều bài viết và video có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân gây tâm lý hoang mang trong dư luận.

Bị cáo còn bình luận rất nhiều bài viết và video có nội dung xuyên tạc chiến tranh tâm lý, vu khống, xúc phạm uy tín của cá nhân, tổ chức, kích động biểu tình chống Nhà nước vào thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Ngoài ra, bị cáo cũng tích cực móc nối với các đối tượng phản động trao đổi, lôi kéo, bàn bạc về cách thức, phương pháp xuống đường biểu tình, kích động bạo lực, chuẩn bị vũ khí phương tiện chống trả lại lực lượng chức năng. Không những thế, bị cáo còn tham gia phát trực tiếp trên Facebook (live streams) hướng dẫn mọi người cách tạo bom xăng cháy chậm nhằm chống lại chính quyền nhân dân bằng cách gây bạo lực, gây nguy hại đến an ninh quốc gia.

Cáo trạng xác định, bị cáo đã đăng tải 199 bài viết, 5 video phát trực tiếp; chia sẻ 72 bài viết, 3 video, gửi 10 video cho các đối tượng khác. Các bài viết, video này đã lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội Facebook, thu hút được nhiều người xem, với 7.383 lượt thích, 1.587 lượt chia sẻ và 957 lượt bình luận chia sẻ.

Theo hồ sơ, từ nhỏ, Công Em chỉ học đến lớp 8 rồi nghỉ học, lớn lên đi làm thuê phụ giúp gia đình. Sau đó, bị cáo chuyển sang hành nghề giết mổ heo. Từ năm 2007, bị cáo buôn bán quán nhậu, kinh doanh game bắn cá tại nhà riêng ở xã Mỹ Thạnh cho đến ngày bị bắt trong vụ án trên.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm